Hàng trăm héc-ta lúa bị ngập sâu do lũ về sớm

Chiều 24-7, Phòng NN-PTNT huyện đầu nguồn An Phú (An Giang) cho biết, nước lũ về sớm trong những ngày qua đã gây ngập hàng trăm ha lúa hè thu nằm ngoài đê bao của huyện, khiến người dân bị thiệt hại nặng. 

 Ông Trần Minh Phú, ở xã Phú Hội than thở: “Gia đình tôi canh tác 1,9ha lúa hè thu, đây là nguồn thu nhập chính của cả nhà. Tuy nhiên, khi lúa sắp tới ngày thu hoạch thì lũ ập vào làm ngập sâu, chỉ kịp cắt hơn 0,3 ha, còn lại gần 1,6ha bị thiệt hại, lỗ vốn hàng chục triệu đồng…”.

Đồng cảnh ngộ trên, ông Huỳnh Văn Xuân (xã Phú Hội), đầu tư vốn để gieo sạ 1,5ha lúa hè thu với hy vọng trúng mùa - trúng giá. Thế nhưng nước lũ mấy ngày qua về sớm làm ngập toàn bộ diện tích lúa, không thể thu hoạch được…

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hội – Nguyễn Huy Tuấn cho biết: “Vụ này nông dân trong xã sản xuất tự phát khoảng 300ha lúa hè thu ngoài đê bao. Khi nước lũ về sớm gây ngập và người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng thu hoạch kịp gần 270ha; hơn 30 ha lúa còn lại bị ngập sâu đến cổ bông, trong đó mất trắng 24,5ha…”.

Tại xã Nhơn Hội (huyện An Phú, tỉnh An Giang) có tới 154 ha lúa hè thụ bị ngập trong lũ. Huyện An Phú phải huy động khoảng 70 chiến sĩ, lực lượng dân quân, biên phòng… hỗ trợ người dân thu hoạch được 122,5 ha; còn lại 16,5 ha lúa ở giai đoạn 80 ngày tuổi bị thiệt hại 100% do ngập quá sâu, 15 ha bị thiệt hại khoảng 50%...  

Nông dân vùng đầu nguồn tỉnh An Giang nhanh chóng thu hoạch lúa chạy lũ sớm, nhằm giảm bớt thiệt hại

Ông Phạm Thành Tâm, Phó phòng NN-PTNT huyện An Phú nhìn nhận: “Khi nước lũ về sớm gây ngập lúa nằm ngoài đê bao của người dân, ngành nông nghiệp đã chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng thu hoạch nhanh để giảm thiệt hại. Bên cạnh đó, tiến hành kiểm tra hệ thống đê bao, cống đập trong huyện; những nơi nào yếu, thấp, có nguy cơ ngập thì gia cố ngay nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp”.

Ở Long An, do ảnh hưởng mưa nhiều cộng với triều cường và nước lũ từ thượng nguồn kéo về đã làm ngập lúa hè thu của người dân. Ông Võ Kim Thuần, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Long An, cho biết: “Có khoảng 480ha lúa hè thu ở huyện đầu nguồn Tân Hưng bị ngập. Các ngành chức năng hỗ trợ người dân gia cố đê bao bảo vệ, tổ chức bơm rút nước và thu hoạch nhanh những diện tích lúa đã chín… nhằm giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất”.

Theo HTX Nông nghiệp dịch vụ 1-5 (xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng), thời điểm này năm ngoái nước lũ cũng về sớm làm ngập lúa tràn lan. Vì vậy, năm nay HTX và các xã viên chủ động ứng phó, khi thấy nước lũ về là gia cố ngay đê bao; phân công người canh giữ, bơm rút nước liên tục để bảo vệ ruộng lúa đang chín…

Theo ghi nhận của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24-7, mực nước trên sông Tiền ở Tân Châu khoảng 2,45m, trên sông Hậu ở Châu Đốc khoảng 2m; dự báo đến ngày 28-7, mực nước ở Tân Châu lên mức 2,8m, ở Châu Đốc lên 2,35m… Lũ đang lên và dự báo diễn biến phức tạp, vì vậy các ngành chức năng đang tập trung phòng chống lũ, bảo vệ sản xuất và an toàn tính mạng người dân…

Lúa bị hư, lên mộng do bị ngập do lũ sớm

Tin cùng chuyên mục