Hàng trăm héc ta rau, hoa tại Đà Lạt nhiễm virus phải nhổ bỏ

Hàng trăm héc ta rau, hoa tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) bị virus tấn công không thể phục hồi, gây thiệt hại nặng cho người nông dân.

Sáng 13-5, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã lấy mẫu kiểm tra tình trạng rau, hoa bị nhiễm bệnh lạ trên địa bàn TP Đà Lạt để phân tích nhằm xác định nguyên nhân và đưa biện pháp phòng trừ cho nông dân.

Theo phản ánh của nhiều hộ nông dân ở khu vực tổ Thánh Mẫu, Đa Phú và Đất Mới, phường 7 (TP Đà Lạt), khoảng 1 tháng trở lại đây các vườn trồng rau xà lách bị hiện tượng héo vàng rồi chết dần, nhưng không rõ nguyên nhân.

Ông Lê Hồng Kha (tổ Thánh Mẫu, phường 7, TP Đà Lạt) cho biết, gia đình xuống giống 2 sào (2.000 m²) xà lách được vài tuần thì thấy hiện tượng vàng lá và cây phát triển rất chậm nên đành nhổ bỏ, thiệt hại khoảng 40 triệu đồng. Theo thống kê của UBND phường 7 (TP Đà Lạt), địa phương có khoảng 50 ha canh tác xà lách caron, trong đó gần 80% diện tích bị bệnh lạ gây thất thu lớn cho nông dân.

Hiện tượng bệnh lạ trên cây rau cũng xuất hiện tại khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm ở Đà Lạt như phường 8, phường 11 khiến nông dân phải nhổ bỏ. 

Hàng trăm héc ta rau, hoa tại Đà Lạt nhiễm virus phải nhổ bỏ ảnh 1 Cán bộ Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Lâm Đồng lấy mẫu về xét nghiệm xác định nguyên nhân gây bệnh trên rau. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cũng theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng, hàng trăm hộ nông dân canh tác hoa cúc ở các làng hoa thuộc phường 7, 8, 9, 11, 12 và xã Xuân Thọ (TP Đà Lạt) đang lao đao vì hiện tượng hoa cúc bị héo vàng, không nở do virus TSWVi lây truyền qua các loại côn trùng chích hút, đặc biệt là bọ trĩ. Thống kê sơ bộ đã có trên 120ha nhiễm bệnh, trong đó phải nhổ bỏ hơn 80ha nhiễm nặng do không thể phục hồi.

Tin cùng chuyên mục