Hàng trăm cá voi hoa tiêu chết do mắc cạn ở New Zealand

Ngày 10-10, Chính phủ New Zealand cho biết, có khoảng 250 con cá voi hoa tiêu mắc cạn ở đảo Pitt, cách quần đảo Chatham khoảng 40km. 
Cá voi hoa tiêu chết la liệt trên quần đảo Chatham của New Zealand. Ảnh: DOC
Cá voi hoa tiêu chết la liệt trên quần đảo Chatham của New Zealand. Ảnh: DOC

Giáo sư Karen Stockin, nhà sinh thái biển của Đại học Massey, cho rằng cơ hội sống sót của những con cá voi này “bằng không”. Theo báo New Zealand Herald, trước đó, hôm 7-10, khoảng 215 con cá voi hoa tiêu đã chết do mắc cạn ở một bãi biển phía Tây Bắc quần đảo Chatham.

Theo Cơ quan Bảo tồn New Zealand, nỗ lực giải cứu cá voi bị cản trở do quần đảo này nằm ở vị trí xa xôi và là vùng biển có nhiều cá mập.

Các vụ động vật biển mắc cạn hàng loạt xảy ra khá phổ biến tại quần đảo Chatham nói riêng và New Zealand nói chung. Quốc gia này là nơi xảy ra 2 sự kiện mắc cạn lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới, với khoảng 1.000 con cá voi hoa tiêu chết hàng loạt trên quần đảo Chatham vào năm 1918, và gần 700 con ở bờ biển Farewell Spit vào năm 2017.

Tin cùng chuyên mục