Hãng thông tấn quốc gia Australia đóng cửa

Ngày 3-3, hãng thông tấn quốc gia Australia Associated Press (AAP) tuyên bố sẽ chấm dứt hoạt động vào ngày 26-6 tới do hoạt động kinh doanh thua lỗ. 
AAP chấm dứt hoạt động vào cuối tháng 6 tới. Ảnh: marketwatch
AAP chấm dứt hoạt động vào cuối tháng 6 tới. Ảnh: marketwatch

Giám đốc điều hành AAP Bruce Davidson đưa ra tuyên bố trên và xác nhận AAP sẽ đóng cửa sau 85 năm cung cấp nội dung cho các tờ báo in, báo điện tử, đài phát thanh quốc gia và toàn cầu.

AAP thuộc sở hữu của các hãng truyền thông Nine, News Corp Australia, West Australia và Australia Community Media. Chủ tịch AAP Campbell Reid cho biết quyết định đóng cửa hãng là rất khó khăn nhưng các cổ đông không có nhiều lựa chọn. Việc khách hàng không còn sử dụng các dịch vụ của AAP khiến việc kinh doanh của hãng không bền vững. AAP đóng cửa khiến 500 nhân sự mất việc, trong đó có 180 nhà báo. Theo ông Davidson, việc đóng cửa AAP không nằm ngoài xu hướng thua lỗ của báo chí quốc tế do bùng nổ thông tin trên Internet, đặc biệt từ Google và các mạng xã hội.

Tin cùng chuyên mục