Hàng ngàn người dân Quảng Nam hối hả rời khỏi Đà Nẵng

Sáng 22-7, hàng ngàn người lao động Quảng Nam xếp hàng dài để được qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch giáp với TP Đà Nẵng trước khi tỉnh Quảng Nam áp dụng nhiều biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Nhiều gia đình chở theo đồ dùng sinh hoạt để về quê
Nhiều gia đình chở theo đồ dùng sinh hoạt để về quê

Theo ghi nhận, vào lúc 10 giờ ngày 22-7, hàng ngàn người cùng phương tiện xếp hàng kéo dài cả trăm mét để kiểm tra thông tin cá nhân tại chốt kiểm soát y tế phòng chống dịch phường Điện Thắng Bắc (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để được về quê.

Những người này là người dân, người lao động quê Quảng Nam đang ở TP Đà Nẵng có nhu cầu về trước khi địa phương áp dụng việc cách ly người về từ Đà Nẵng.

Hàng ngàn người dân Quảng Nam hối hả rời khỏi Đà Nẵng ảnh 1 Hàng ngàn người Quảng Nam xếp hàng dài để được qua chốt kiểm soát về quê. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG 

Đa số những người Quảng Nam rời Đà Nẵng lúc này đều là người dân lao động đi làm về trong ngày, không có chỗ ở lâu dài tại TP Đà Nẵng. Khi đến chốt kiểm soát dịch, người dân sẽ được phát tờ khai báo y tế, cam kết tự cách ly tại nhà và kiểm tra thân nhiệt.

Hàng ngàn người dân Quảng Nam hối hả rời khỏi Đà Nẵng ảnh 2 Người dân Quảng Nam từ Đà Nẵng trở về phải khai báo y tế và viết cam kết tự cách ly tại nhà. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Trung tá Văn Bá Trì, Tổ trưởng Tổ công tác chốt kiểm soát dịch Covid-19 Điện Thắng Bắc cho biết, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, từ tối hôm qua (21-7) đến nay, toàn bộ chốt kiểm soát đã hỗ trợ, hướng dẫn cho người dân Quảng Nam từ TP Đà Nẵng về quê trước 12 giờ ngày hôm nay.

Trước đó, vào tối 21-7, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP Đà Nẵng, nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch mới.

Hàng ngàn người dân Quảng Nam hối hả rời khỏi Đà Nẵng ảnh 3 Người từ Đà Nẵng vào Quảng Nam phải cách ly theo quy định
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu giám đốc công an tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố siết chặt các chốt kiểm soát ngay trong đêm, không để người dân từ Đà Nẵng vào Quảng Nam. Đối với người dân, người lao động từ Quảng Nam ra Đà Nẵng phải quay về trước 12 giờ ngày 22-7. Tất cả các trường hợp vướng mắc, khó khăn phải xin ý kiến từ ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các trường hợp cụ thể.

Đối với các nhà quản lý, chuyên gia của các công ty, cho phép trong thời gian 24 giờ kể từ 0 giờ sáng 22-7 phải thu xếp ở lại Quảng Nam. Đối với người lao động tại Đà Nẵng nếu vào Quảng Nam làm việc phải ở lại không được quay về Đà Nẵng, trường hợp quay về, khi vào lại Quảng Nam phải cách ly theo quy định.

Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hoá vào Quảng Nam thực hiện theo quy định hiện hành (bàn giao lái xe và người trên xe tại điểm kiểm soát vào Quảng Nam; trừ xe chuyên dụng, đặc chủng, xe chở thuốc men, hàng thiết yếu). Kích hoạt cao nhất các Tổ giám sát Covid-19 trong cộng đồng, đặc biệt là tại các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Đông Giang, thị xã Điện Bàn và TP Hội An

>>> Một số hình ảnh người dân Quảng Nam về quê vào sáng ngày 22-7:

Hàng ngàn người dân Quảng Nam hối hả rời khỏi Đà Nẵng ảnh 4 Người về từ Đà Nẵng phải chứng minh được mình là người Quảng Nam mới được qua chốt kiểm soát dịch. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Hàng ngàn người dân Quảng Nam hối hả rời khỏi Đà Nẵng ảnh 5 Nhiều gia đình chở theo đồ dùng sinh hoạt để về quê. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Hàng ngàn người dân Quảng Nam hối hả rời khỏi Đà Nẵng ảnh 6 Xe chở hàng không thiết yếu từ TP Đà Nẵng được yêu cầu tập kết tại một điểm và có người ở Quảng Nam đến nhận. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Hàng ngàn người dân Quảng Nam hối hả rời khỏi Đà Nẵng ảnh 7 Các xe tải đường dài đều phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính mới được tiếp tục đi tiếp. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Hàng ngàn người dân Quảng Nam hối hả rời khỏi Đà Nẵng ảnh 8 Xe máy và ô tô được phân làn riêng biệt để dễ kiểm soát. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Hàng ngàn người dân Quảng Nam hối hả rời khỏi Đà Nẵng ảnh 9 Nhiều người dân cẩn thận đem theo xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 để được về quê. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục