Năm 2020 vừa qua, Cục QLTT TP đã kiểm tra, xử lý gần 26.000 vụ vi phạm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 9.700 tỷ đồng (số liệu từ tháng 12-2019 đến tháng 11-2020), trong đó riêng tiền phạt bổ sung, truy thu thuế lên tới hơn 6.600 tỷ đồng. QLTT TP khởi tố hình sự 109 vụ với 125 đối tượng.
Theo Đội QLTT số 3, Cục QLTT TPHCM, hiện nay việc đăng ký bán hàng trên internet và website dịch vụ thương mại điện tử, trang mạng xã hội khá đơn giản, thuận lợi. Việc sử dụng thông tin giả để đăng ký rất phổ biến. Hầu như không có người bán nào cung cấp thông tin về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc mã số thuế cá nhân nên khó xác định đối tượng vi phạm cũng như nơi chứa trữ hàng hóa vi phạm.


Để giảm thiểu tình trạng trên, ông Trương Văn Ba, Cục trưởng Cục QLTT TPHCM cho hay, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng liên ngành chức năng (Công an TP, Cục Hải quan TP, đoàn liên ngành TP và quận huyện…) để thực hiện quyết liệt kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tin cùng chuyên mục

Người bán chia sẻ lợi nhuận, mãi lực tăng

Chiều nay 21-6, giá xăng dầu vẫn tăng cao

Doanh nghiệp hàng tiêu dùng Việt đồng hành cùng đề án phát triển văn hóa ẩm thực

Tưng bừng khuyến mại đón hè tại WinMart - giảm giá đến 50% cho hàng loạt sản phẩm

Giá thất thường, người nuôi tôm hùm tranh thủ bán để tránh lỗ vốn

Đổi mới truyền thông, đưa vải thiều và nông sản Việt Nam vươn ra thế giới

Cà Mau ra mắt cửa hàng thanh niên

Vietnam ETE & Enertec Expo 2022: Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển công nghệ thiết bị điện và năng lượng xanh

EU ngừng kiểm soát mì ăn liền Việt Nam
