Hàng chục ngàn thanh niên miền Trung lên đường nhập ngũ

Sáng 27-2, nhiều địa phương ở miền Trung tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021. Trước ngày nhập ngũ, tất cả các tân binh đều được xét nghiệm và âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo thống kê của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đến 8 giờ 20 sáng nay 27-2, các địa phương trên địa bàn Quân khu 5, đơn vị đã hoàn thành công tác giao quân gồm 19.200 chiến sĩ mới cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu. 

Hàng chục ngàn thanh niên miền Trung lên đường nhập ngũ ảnh 1 Các tân binh đi qua cầu vinh quang trong buổi lễ lên đường nhập ngũ, tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 27-2-2021. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại Quảng Ngãi, hơn 2.400 thanh niên lên đường nhập ngũ. Các thanh niên lên đường nhập ngũ được giao quân cho các đơn vị Bộ Tham mưu Quân khu V, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân, Trung đoàn Bộ binh 143 (thuộc Sư đoàn 315), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2021, toàn Quảng Ngãi được giao 2.450 chỉ tiêu thanh niên cho 11 đơn vị đầu mối nhận quân.

Đợt này có 10 đảng viên, 457 thanh niên có trình độ Trung cấp trở lên, 37 thanh niên là con các cán bộ cấp huyện, xã, con công an, quân đội, viên chức nhà nước, số thanh niên người Kinh chiếm tỷ lệ hơn 80%.

Lễ giao nhận quân được thực hiện trên tinh thần nhanh, gọn, an toàn, thực hiện chặt chẽ quy định 5K trong phòng chống dịch Covid-19.
Hàng chục ngàn thanh niên miền Trung lên đường nhập ngũ ảnh 2
Hàng chục ngàn thanh niên miền Trung lên đường nhập ngũ ảnh 3 Các thanh niên lên đường nhập ngũ tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Tại huyện Bình Sơn, trong Lễ giao nhận quân năm 2021 có 383 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 359 thanh niên nhập ngũ vào quân đội và 24 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an.

Để đảm bảo an toàn và phòng, chống dịch Covid-19, trước đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn đã phối hợp Trung tâm Y tế huyện thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các thanh niên có lệnh nhập ngũ. Trên cơ sở đó nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ đồng thời góp phần phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo quân số khỏe trong lực lượng.

Hàng chục ngàn thanh niên miền Trung lên đường nhập ngũ ảnh 4 Chủ động thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Hàng chục ngàn thanh niên miền Trung lên đường nhập ngũ ảnh 5
Hàng chục ngàn thanh niên miền Trung lên đường nhập ngũ ảnh 6 Trước ngày giao nhận quân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn đã phối hợp Trung tâm Y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
Tại Đà Nẵng, sáng 27-2, hơn 1.200 thanh niên thuộc 7 quận, huyện của TP Đà Nẵng đã hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2021.

Năm nay, TP Đà Nẵng có 1.266 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 1.003 thanh niên nhập ngũ về các đơn vị Lữ đoàn Vận tải 683 (Tổng cục Hậu cần), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Sư đoàn Phòng không 375 (Quân chủng Phòng không - Không quân), Bộ tham mưu Quân khu 5, Trung đoàn 971 (Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng), còn lại 266 chiến sĩ mới vào nhập ngũ tại Công an TP Đà Nẵng.

Hàng chục ngàn thanh niên miền Trung lên đường nhập ngũ ảnh 7 Công tác giao nhận quân năm nay được thực hiện nhanh gọn, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Tân binh Đoàn Ngọc Khánh Huy (quận Hải Châu) đại diện cho tuổi trẻ TP Đà Nẵng phát biểu: Lên đường nhập ngũ là niềm vinh dự và trách nhiệm của mỗi thanh niên, tự hào tiếp bước truyền thống cha anh đi trước.

Hàng chục ngàn thanh niên miền Trung lên đường nhập ngũ ảnh 8 Tân binh Đoàn Ngọc Khánh Huy đại diện cho 1.266 thanh niên của TP Đà Nẵng phát biểu cảm nghĩ trước khi nhập ngũ Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
“Lên đường nhập ngũ là nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng để bảo vệ tổ quốc. Khi vào quân ngũ chúng tôi sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; không sợ gian khổ, không sợ khó. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ”, tân binh Khánh Huy chia sẻ.
Hàng chục ngàn thanh niên miền Trung lên đường nhập ngũ ảnh 9 Tất cả các chiến sĩ mới tại Đà Nẵng đều được xét nghiệm Covid-19 và kiểm tra thân nhiệt trước khi bàn giao đến đơn vị mới . Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, toàn bộ thanh niên nhập ngũ đều được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Công tác xét nghiệm được triển khai đồng bộ tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố và đã có kết quả trước lễ giao nhận quân.
Đối với các đơn vị nhận quân, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiếp nhận quân chặt chẽ, vận chuyển về đơn vị an toàn tuyệt đối; tổ chức phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ mới và ổn định tổ chức biên chế, huấn luyện theo quy định.
Hàng chục ngàn thanh niên miền Trung lên đường nhập ngũ ảnh 10 Các tân binh chào người thân trước khi lên xe về đơn vị. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Tạm ngưng việc học để nhập ngũ

Trong căn nhà tại tổ 22, phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), trước ngày nhập ngũ, em Nguyễn Anh Tươi (21 tuổi) đang tất bật chuẩn bị hành trang để ngày mai lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Xếp những vật dụng cần thiết, bộ quần áo lính, mũ, thắt lưng, em Tươi bỏ thêm mấy quyển sách mà em yêu thích. Dù là sinh viên năm thứ 2 tại trường Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng) em Tươi vẫn quyết định tạm hoãn để lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của trái tim.

Hàng chục ngàn thanh niên miền Trung lên đường nhập ngũ ảnh 11 Đại diện công an phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) trò chuyện với hai cha con em Nguyễn Anh Tươi. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Từ ngày viết đơn xin gia nhập nghĩa vụ ngành công an, em Tươi luôn háo hức đến ngày được vác ba lô lên đường nhập ngũ bởi em ý thức được rằng trong môi trường quân ngũ sẽ huấn luyện em trưởng thành, bản lĩnh hơn.... Khi biết mình là 1 trong 8 thanh niên của phường Hòa Quý lên đường nhập ngũ trong đợt này, Tươi vui lắm.

“Từ nhỏ tôi luôn mong được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh nhưng chưa thực hiện được. Lần này tôi muốn bức phá chính mình. Trong môi trường công an, tôi sẽ được rèn luyện, chững chạc hơn, trước hết là sức khỏe cho chính mình”, em Tươi chia sẻ.

Ngồi cạnh con trai, ông Nguyễn Văn Chung góp chuyện, ông có 2 đứa, đứa con đầu thì đã hoàn thành nghĩa vụ mới về, đứa con thứ 2 là Tươi đang học năm 2 đại học mà thích ngành công an nên quyết tâm viết đơn đi nghĩa vụ.

“Gia đình rất ủng hộ, đến giờ phút này gia đình đã hoàn tất thủ tục để cho cháu lên đường nhập ngũ, hi vọng cháu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại quân ngũ”, ông Chung nói.

Hàng chục ngàn thanh niên miền Trung lên đường nhập ngũ ảnh 12 Em Nguyễn Anh Tươi sắp xếp đồ đạc trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Nhập ngũ không chỉ là góp sức cho quê hương, bảo vệ đất nước, rèn luyện thể chất, tinh thần, mà đối với em Tươi đó còn là mong muốn nối tiếp truyền thống gia đình tạo thành một “dòng chảy” xuyên suốt đáng tự hào khi được cùng với người cha, người anh đáng kính rèn luyện, cống hiến sức mình cho lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
                                                                                          XUÂN QUỲNH
Tại Thừa Thiên - Huế, sáng 27-2, hơn 1.400 tân binh tại 9 huyện, thị xã và TP Huế của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lên đường nhập ngũ vào các đơn vị gồm: Sư đoàn 324; Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an tỉnh này.

Trong đó, có 1 tân binh là nữ và 4 cán bộ, công nhân viên chức đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị; có 6 đảng viên; độ tuổi từ 18-21 có 941 thanh niên, trên 21 tuổi có 310 thanh niên; 94 thanh niên dân tộc ít người…

Hàng chục ngàn thanh niên miền Trung lên đường nhập ngũ ảnh 13 Tặng quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại Thừa Thiên - Huế

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên – Huế, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh này nhìn nhận, so với những năm 2020, chất lượng quân năm nay tăng rõ rệt cả về sức khỏe lẫn trình độ học vấn. Trong số 1.411 tân binh nhập ngũ năm 2021 có trên 75% tân binh đạt sức khỏe loại I, II (tăng 35,1% so với năm 2020). Ngoài ra, số lượng tân binh là đảng viên, tốt nghiệp đại học, cao đẳng cũng tăng… Trước ngày nhập ngũ, tất cả các tân binh đều được xét nghiệm và có kết quả âm tính với Covid-19. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chủ trương tuyển “tròn khâu” tại địa phương và với phương châm “tuyển người nào chắc người đó” nên các thanh niên đều an tâm tư tưởng lên đường nhập ngũ và 100% thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, không xảy ra tình trạng bù đổi, loại trả.

Hàng chục ngàn thanh niên miền Trung lên đường nhập ngũ ảnh 14 Trước ngày nhập ngũ, tất cả các tân binh đều được xét nghiệm và có kết quả âm tính với Covid-19.

Lễ giao nhận quân tại Thừa Thiên - Huế diễn ra nhanh gọn nhưng không khí nghiêm trang và ấm cúng với sự có mặt của người dân, sự quyết tâm làm tròn trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của nhiều thanh niên ưu tú. 

Tin cùng chuyên mục