Hàng chục ngàn tàu cá phải nằm bờ, thiếu hụt người đi biển

Tính đến tháng 9-2021, cả nước có 1 triệu lao động làm nghề đi biển nhưng hiện nay ngành khai thác thủy hải sản đang thiếu người làm việc trực tiếp trên các tàu khai thác. Hàng ngàn tàu cá phải tạm nằm bờ hoặc ngừng hoạt động. 

Sáng 22-10 tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT tổ chức "Hội nghị tổ chức khai thác thuỷ sản thích ứng, phòng chống dịch Covid-19".

Hàng chục ngàn tàu cá phải nằm bờ, thiếu hụt người đi biển ảnh 1 Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu khai mạc

Báo cáo tại hội nghị này, ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuỷ sản kiêm Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết, trong thời gian qua, lao động khai thác hải sản trực tiếp trên tàu có xu hướng giảm dần. Tính đến tháng 9-2021, cả nước có 1 triệu lao động trực tiếp trên các tàu cá. 

"Cùng với tác động của dịch Covid-19, số lượng lao động trực tiếp trên tàu cá càng khan hiếm, gây khó khăn cho hoạt động khai thác hải sản ở nhiều địa phương. Số lượng lao động làm việc trên tàu cá được tiêm 1 mũi vaccine phòng chống dịch Covid-19 đến nay còn thấp, ước đạt khoảng 25%", ông Nguyễn Quang Hùng cho biết.

Hàng chục ngàn tàu cá phải nằm bờ, thiếu hụt người đi biển ảnh 2 Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy sản Nguyễn Quang Hùng

Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy sản cũng cho biết, trong thời gian qua, nhiều tàu cá phải nằm bờ, ngừng sản xuất. "Trong 3 tháng gần đây nhất, đã có 43.200 tàu không đi khai thác, khiến sản lượng khai thác trong 3 tháng giảm 186.000 tấn. Tình trạng này tập trung nhiều ở Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hoà, Trà Vinh...".

Về hệ thống cảng cá, thời gian qua, do dịch bệnh, nhiều cảng cá phải đóng cửa. Đến ngày 16-10 vẫn còn 4 cảng cá tiếp tục thực hiện giãn cách hoặc tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch ở các nơi gồm: Nghệ An, Khánh Hoà, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Hiện nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được kiểm soát, nhưng hoạt động khai thác hải sản vẫn đối mặt với khó khăn do nguồn nguyên liệu chưa phục hồi hoàn toàn, giá vật tư đầu vào tăng cao. Đặc biệt là khó khăn về nguồn lao động làm việc trên các tàu cá tiếp tục thiếu hụt ở các địa phương trọng điểm như Bình Định, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu... 

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến và trực tiếp

Bộ NN-PTNT đề nghị Bộ Y tế và các địa phương sớm tiêm vaccine cho ngư dân, xem xét hướng dẫn phương án xét nghiệm và các giải pháp phòng chống, chữa trị Covid-19 cho các lao động trên tàu cá làm việc dài ngày trên biển. 

Bộ NN-PTNT đề nghị các địa phương sắp xếp, tổ chức linh hoạt công tác neo đậu tàu, bốc dỡ sản phẩm đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, không để ứ đọng tại cảng. Đảm bảo công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng. Tổ chức xét nghiệm dịch bệnh khoa học, tin cậy, tránh lãng phí không cần thiết hoặc làm tăng chi phí cho thuyền viên và người lao động tại cảng. 

Tin cùng chuyên mục