Hàng chục con bạc tháo chạy khỏi quán cà phê ở TPHCM

Ngày 20-8, Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM cho biết đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm cá độ bóng đá với hàng chục đối tượng tham gia.
Các con bạc bị bắt giữ
Các con bạc bị bắt giữ

Theo cơ quan điều tra, qua nhiều ngày theo dõi, đến 22 giờ 20 ngày 19-8, hàng chục trinh sát Công an TPHCM đã tiến hành ập vào kiểm tra quán cà phê phê Anh Em, số 71/3 đường Bùi Thị Xuân, phường 5, quận Tân Bình.

Công an TPHCM kiểm tra quán cà phê phê Anh Em 

Tại đây, Công an phát hiện 20 đối tượng đang cá cược bóng đá qua mạng Internet. Phát hiện lực lượng, hàng chục con bạc tìm cách tháo chạy tán loạn nhưng bị khống chế tại chỗ.

Tang vật thu giữ gần 150 triệu đồng, 2 cuốn sổ ghi kèo, 30 chiếc ĐTDĐ cùng nhiều màn hình tivi, máy tính...

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận tụ điểm cá độ bóng đá trên do Võ Đình Nguyên Trực (SN 1977, ngụ quận Phú Nhuận) cầm đầu. Trực khai nhận mở quán cà phê từ giữa năm 2016 đến nay. Theo đó, Trực đăng kí tài khoản qua mạng thông qua trang cá độ 365...com.

Đối tượng Võ Đình Nguyên Trực (SN 1977, ngụ quận Phú Nhuận) cầm đầu đường dây cá độ trên 

Khi khách tới chơi sẽ được quán phục vụ nước uống, đồ ăn... Nếu khách muốn tham gia cá cược, Trực sẽ nhận tiền cược và tính toán ăn thua ngay tại quán. Mỗi ngày, có hàng chục con bạc tới tham gia.

Hiện Công an đang tiến hành điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục