Hàn Quốc xúc tiến luật chống tin giả

Yonhap đưa tin, ngày 18-6, Ủy ban đặc biệt của đảng Dân chủ (DP) cầm quyền về cải cách truyền thông cho biết, đảng DP sẽ thúc đẩy ban hành một luật mới nhằm hạn chế giới truyền thông phát tán thông tin sai lệch, độc hại.

Dự kiến, cấp thẩm quyền sẽ thông qua luật mới vào cuối tháng 6, trong đó yêu cầu các cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai lệch phải bồi thường gấp 3-5 lần số tiền bị thiệt hại. Theo Ủy ban đặc biệt của DP, việc áp dụng hình phạt tài chính là một phần trong kế hoạch hỗ trợ nạn nhân do thông tin bị giả mạo.

Trước những phản hồi cho rằng luật mới có thể làm suy yếu chức năng giám sát của truyền thông, đại diện của ủy ban nói trên cho rằng, các hình phạt sẽ chỉ được đưa ra sau khi cơ quan chức năng xác nhận là thông tin sai sự thật.

Ủy ban cũng đề nghị bất kỳ yêu cầu sửa chữa thông tin nào cũng phải được công khai trên phương tiện truyền thông để ngăn chặn sự lan truyền của thông tin sai lệch.

Tin cùng chuyên mục