Hàn Quốc xúc tiến chính sách hướng Bắc mới

Theo Yonhap, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki tuyên bố chính phủ nước này sẽ xúc tiến chính sách hướng Bắc mới để mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các quốc gia phương Bắc, đưa năm 2020 thành năm đầu tiên đạt thành quả thực chất cho chính sách này.
Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki. Ảnh: TTXVN

Chủ trì Hội nghị các bộ trưởng kinh tế đối ngoại sáng 20-1, ông Hong Nam-ki cho biết, để triển khai, Seoul sẽ mở rộng và sửa đổi “Hệ thống hợp tác 9 cây cầu”; đẩy mạnh hợp tác với Nga ở các lĩnh vực như đường sắt, điện, đóng tàu, khí đốt, cảng biển, tuyến đường biển Bắc cực, nông - lâm - thủy sản, khu công nghiệp.

Ngoài ra, chính phủ sẽ lập mô hình hợp tác trung và dài hạn với các quốc gia phương Bắc khác như khu vực Trung Á, Mông Cổ; xây dựng vành đai Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương với các quốc gia này.

Tin cùng chuyên mục