Hàn Quốc ưu tiên phát triển quan hệ liên Triều

Theo Yonhap, ngày 10-5, trong bài phát biểu đánh dấu tròn 3 năm nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng, hai miền Triều Tiên nên tìm cách triển khai những dự án hợp tác chung như dự án kết nối đường sắt liên Triều và các tour du lịch cá nhân bất chấp những cuộc đàm phán bị đình trệ giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Tổng thống Moon Jae-in khẳng định, Hàn Quốc sẽ tiếp tục cố gắng thuyết phục Triều Tiên chấp nhận những đề nghị hợp tác như trên. Cũng theo Tổng thống Moon Jae-in, cả Seoul và Washington đều đang duy trì “liên lạc” với Bình Nhưỡng.

 Cuộc thăm dò ý kiến dư luận do Viện Gallup Hàn Quốc tiến hành cho biết tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in gần đây đã tăng 70%, mức cao nhất sau gần 3 năm cầm quyền. 

Nếu tính từ sau khi Hàn Quốc sửa đổi Hiến pháp (năm 1987) đến nay, ông Moon Jae-in là tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc nhận được tỷ lệ ủng hộ trên 70% vào thời điểm bước sang năm thứ ba của nhiệm kỳ.

Tin cùng chuyên mục