Hàn Quốc tiếp tục xây dựng 2 lò phản ứng hạt nhân

Ngày 24-10, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua đề xuất của một ủy ban nhà nước nhằm nối lại kế hoạch xây dựng lò phản ứng Shin Kori số 5 và số 6 tại thành phố Ulsan, Đông Nam nước này.

 

Một nhà máy hạt nhân của Hàn Quốc (Ảnh: businesskorea.co.kr)
Một nhà máy hạt nhân của Hàn Quốc (Ảnh: businesskorea.co.kr)
Thông báo đầy bất ngờ trên được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố chính phủ sẽ ngừng tất cả các kế hoạch xây dựng lò phản ứng hạt nhân mới. Thay vào đó, Hàn Quốc sẽ tăng cường sử dụng khí đốt tự nhiên và năng lượng tái sinh. Tuy nhiên, trong cuộc thăm dò dư luận ngày 20-10, khoảng 60% người dân Hàn Quốc tham gia khảo sát đều ủng hộ tiếp tục xây dựng, nên ủy ban đã đề xuất nối lại việc thi công.

Hiện 24 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động của Hàn Quốc sản xuất tới 30% sản lượng điện trên toàn quốc. Nhiều lò phản ứng trong số này nằm ở khu vực đông dân cư.

Tin cùng chuyên mục