Hàn Quốc thí điểm xã hội không tiền xu

Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), dự án thí điểm xã hội không tiền xu sẽ giúp người tiêu dùng không phải cất giữ tiền xu thối lại sau khi thanh toán bằng tiền mặt nhằm đem lại sự tiện lợi cho người dân.

Theo đó, từ ngày 20-4, người tiêu dùng có thể gửi các khoản tiền xu thối lại sau khi mua hàng vào các loại thẻ trả trước hoặc thẻ di động tại các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng giảm giá và trung tâm thương mại.

Hàn Quốc thí điểm xã hội không tiền xu ảnh 1 Tiền xu thối lại sau khi mua hàng có thể gửi vào các loại thẻ. Ảnh: Yonhap

Tham gia dự án thí điểm có CU, chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn ở Hàn Quốc; Seven Eleven; E-Mart, hệ thống cửa hàng giảm giá có doanh thu lớn nhất nước; Lotte Mart; hệ thống trung tâm thương mại Lotte.

Nếu được người dân chấp nhận, dự án cũng giúp giảm chi phí sản xuất tiền xu của Hàn Quốc, với 53,7 tỷ won (47 triệu USD) trong năm ngoái.

Cha Hyeon-jin, quan chức BOK phụ trách dự án, nói với Yonhap, chưa có quyết định về dự án thí điểm một xã hội không tiền mặt, nhưng dự đoán có cơ hội tốt để phát triển dự án như vậy.

Tin cùng chuyên mục