Hàn Quốc tăng hỗ trợ doanh nghiệp tham gia dự án liên Triều

Chính phủ Hàn Quốc mở rộng khoản đền bù cho các doanh nghiệp của nước này hoạt động trong các dự án liên Triều bị ngừng do căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.
Theo đó, 124 công ty đã từng đầu tư vào khu công nghiệp Kaesong sẽ được hỗ trợ thêm 66 tỷ won (khoảng 59 triệu USD) ngoài khoản hỗ trợ trị giá 517,3 tỷ won (461,9 triệu USD) của chính phủ tiền nhiệm. Các nhà đầu tư vào các dự án liên Triều khác cũng sẽ được đền bù sau khi Chính phủ Hàn Quốc thẩm định lại mức độ thiệt hại. Số lượng các công ty được nhận hỗ trợ sẽ được xác định sau đợt rà soát sắp tới và tiền hỗ trợ có thể được cung cấp ngay trong tháng 2-2018. 
Hàn Quốc tăng hỗ trợ doanh nghiệp tham gia dự án liên Triều ảnh 1 Khu công nghiệp Kaesong.   Ảnh: Koogle TV.
Thông báo từ Chính phủ Hàn Quốc khẳng định biện pháp đền bù này được thực hiện nhằm hoàn thành trách nhiệm của nhà nước đối với những công ty bị thiệt hại do sự thay đổi trong các quyết định chính sách của chính phủ. 

Tin cùng chuyên mục