Hàn Quốc tăng cường kiểm soát các trang trại

Từ 5 giờ sáng 9-10, Hàn Quốc thực hiện lệnh cấm đi lại trong 48 giờ tại các trang trại liên quan đến vật nuôi thuộc tỉnh Gyeonggi và Gangwon.
Nhân viên kiểm dịch Hàn Quốc phong tỏa tuyến đường vào một trại nuôi heo được xác nhận nhiễm dịch tả heo châu Phi ở Paju ngày 17-9-2019. Nguồn: AFP/TTXVN
Nhân viên kiểm dịch Hàn Quốc phong tỏa tuyến đường vào một trại nuôi heo được xác nhận nhiễm dịch tả heo châu Phi ở Paju ngày 17-9-2019. Nguồn: AFP/TTXVN

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc xác nhận ca mắc dịch tả heo châu Phi (ASF) đầu tiên kể từ tháng 10-2019. Theo Yonhap, 3 con heo chết được ghi nhận tại một trang trại ở tỉnh Gangwon ngày 6-10 vừa qua.

Năm ngoái, ASF đã lây lan ra 14 trại chăn nuôi heo ở các vùng miền Bắc Hàn Quốc, trong đó có hai tỉnh trên. Đến nay, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng hơn 750 ca nhiễm ASF từ heo rừng ở các khu vực biên giới.

Tin cùng chuyên mục