Hàn Quốc ngăn người nước ngoài giao dịch bất động sản phi pháp

Ngày 22-12, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết chính phủ nước này sẽ giám sát chặt chẽ các giao dịch bất động sản của người nước ngoài nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp xuyên biên giới cũng như những giao dịch đáng ngờ.

Theo Yonhap, cụ thể, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) và Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KC) sẽ thiết lập một hệ thống chia sẻ thông tin vào tháng 3-2022 nhằm giám sát bất kỳ dòng tiền bất hợp pháp nào.

BoK sẽ thu thập thông tin về việc người nước ngoài mua bất động sản và giao cho KC xử lý. Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ không cho phép người nước ngoài đến Hàn Quốc để học tập hoặc có thị thực lưu trú ngắn hạn tham gia hoạt động kinh doanh cho thuê bất động sản.

Biện pháp mới được đưa ra sau khi Chính phủ Hàn Quốc phát hiện một số người nước ngoài không cư trú tại Hàn Quốc nhưng lại thu lợi bất chính từ các giao dịch bất động sản ở nước này.

Tin cùng chuyên mục