Hàn Quốc lên kế hoạch giãn cách học sinh

Theo Yonhap, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ sử dụng ngân sách bổ sung để giãn cách học sinh trong lớp học nhằm mở thêm nhiều lớp học trực tiếp vào tháng 9 tới.
Sinh viên tại một trường đại học Hàn Quốc đeo khẩu trang khi đến lớp. Nguồn: CNN
Sinh viên tại một trường đại học Hàn Quốc đeo khẩu trang khi đến lớp. Nguồn: CNN

Bộ đã yêu cầu các trường trên toàn quốc sử dụng tổng cộng 6,36 ngàn tỷ won (khoảng 5,5 tỷ USD) để thực hiện kế hoạch, bao gồm việc xây dựng các phòng học tạm thời.

Trước đó, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã lên kế hoạch tăng các lớp học trực tiếp vào học kỳ mùa thu tới nhằm xóa bỏ lo ngại về chất lượng dạy và học cũng như những bất tiện khác khi các em phải học trực tuyến trong bối cảnh đại dịch kéo dài.

Các lớp học có trung bình hơn 30 học sinh được coi là một trong những trở ngại lớn trong kế hoạch này. Nhiều ý kiến cho rằng để đảm bảo an toàn, sĩ số của lớp học nên giảm xuống còn 20 em.

Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, 1.374 trong tổng số 11.942 trường trên toàn Hàn Quốc (chiếm 11,5%) có ít nhất một hoặc nhiều lớp có hơn 30 học sinh. Các trường trung học cơ sở chiếm số lượng lớn nhất với 812 trường.

Tin cùng chuyên mục