Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên tôn trọng thỏa thuận phi hạt nhân

Ngày 8-3, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các thỏa thuận phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đã đạt được với cộng đồng quốc tế.
Người dân theo dõi trên truyền hình đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều tiên tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 5-3-2022. Ảnh: TTXVN
Người dân theo dõi trên truyền hình đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều tiên tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 5-3-2022. Ảnh: TTXVN

Lời kêu gọi được đưa ra sau các chuyên gia tại Trung tâm James Martin về nghiên cứu không phổ biến vũ khí hạt nhân (CNS) - có trụ sở tại California (Mỹ) - cho biết, những hình ảnh từ vệ tinh thương mại cho thấy nhiều dấu hiệu về hoạt động xây dựng tại khu liên hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên, lần đầu tiên kể từ khi địa điểm này bị đóng cửa vào năm 2018.

Trước đó, tối 7-3 (giờ Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc cũng đã triệu tập cuộc họp kín về vụ phóng vật thể bay mới nhất của Triều Tiên. Cuộc họp diễn ra sau khi Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6-3 đưa tin nước này đã tiến hành một “cuộc thử nghiệm quan trọng” để phát triển một vệ tinh do thám, một ngày sau khi có tin Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đạn đạo thứ hai chỉ trong một tuần.

Tin cùng chuyên mục