Hàn Quốc: Gần 1.600 ca nhiễm Covid-19, ca tử vong thứ 13 là người của giáo phái Shincheonji

Theo Yonhap, sáng 27-2, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), số ca nhiễm Covid- 19 mới được xác nhận ở đây tăng thêm 334 người, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên tới 1.595, cao thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục.
Dongsung-ro, một khu mua sắm lớn ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía đông nam, gần như vắng người trong ngày 26-2. Nơi này nổi tiếng với những cuộc tụ họp sau giờ làm việc của người dân địa phương, nhưng sự lây lan nhanh chóng của virus Corona trong thành
Dongsung-ro, một khu mua sắm lớn ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía đông nam, gần như vắng người trong ngày 26-2. Nơi này nổi tiếng với những cuộc tụ họp sau giờ làm việc của người dân địa phương, nhưng sự lây lan nhanh chóng của virus Corona trong thành

Trong số 334 ca nhiễm mới, 307 ca được xác nhận tại thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul 300 km về phía Đông Nam, và 4 ca tại tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Các thành phố và các tỉnh lớn cũng báo cáo những ca nhiễm mới, trong đó Seoul ghi nhận 6 ca.

Hiện tổng số trường hợp nhiễm bệnh ở thủ đô Seoul và Busan, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc, lần lượt tăng lên 55 và 58.

Reuters sáng nay dẫn thông báo từ Thị trưởng thành phố Daegu cho biết thêm một người nhiễm Covid-19 đã tử vong sáng 27-2, nâng tổng số người chết vì dịch ở Hàn Quốc lên 13. Bệnh nhân số 13 là một người đàn ông 74 tuổi của giáo phái Shincheonji ở Daegu.
Khoảng 80% các trường hợp nhiễm bệnh thuộc hai cụm dịch chính là chi nhánh nhà thờ giáo phái Shincheonji ở Daegu và bệnh viện ở quận Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang. Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch điều thêm nhân viên y tế đến Daegu để đối phó dịch bệnh.
Hàn Quốc: Gần 1.600 ca nhiễm Covid-19, ca tử vong thứ 13 là người của giáo phái Shincheonji ảnh 1 Các binh sĩ thuộc sư đoàn 50 của Quân đội kiểm tra người lái xe cứu thương vì sốt gần căn cứ ở phía Bắc Daegu, cách Seoul 300 km về phía Đông Nam, vào ngày 26-2. Quân đội đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan của bệnh Covid-19. Ảnh: Yonhap
Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên hôm 20-1 là một phụ nữ đến từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch Covid-19. Tuy nhiên, tốc độ lây nhiễm không đáng báo động cho đến ngày 18-2, khi nữ tín đồ 61 tuổi của giáo phái Shincheonji dương tính với virus này.
Giáo phái Shincheonji cho biết tính đến ngày 26-2, có 833 trong số 1.848 thành viên được xét nghiệm ở Daegu đã dương tính với chủng mới của virus Corona. Trong khi đó, 7.446 thành viên còn lại ở thành phố này đang chờ được xét nghiệm.
Cũng theo Yonhap, trong những ngày tới, Chính phủ Hàn Quốc mở rộng kế hoạch xét nghiệm, đặc biệt là đối với hơn 210.000 thành viên của giáo phái Shincheonji.  Kể từ khi nâng mức cảnh báo virus lên mức cao nhất, các cơ quan y tế ở Hàn Quốc đã tập trung ngăn chặn virus lây lan ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Tính đến 11 giờ ngày 27-2, trên toàn thế giới đã có 82.166 ca nhiễm Covid-19; 2.804 ca tử vong. Trong đó, riêng tại Trung Quốc đã có 78.499 ca nhiễm và 2.747 ca tử vong. 

Tin cùng chuyên mục