Hàn Quốc đòi đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi vì dùng ảnh Tổng thống Moon Jae-in

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 11-3 yêu cầu đài truyền hình Show TV của Thổ Nhĩ Kỳ chính thức xin lỗi về việc sử dụng hình ảnh Tổng thống Moon Jae-in để đại diện cho một nghi phạm giết người.

Hình ảnh cắt từ chương trình tin tức của đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ Show TV ngày 25-2-2018 cho thấy ảnh Tổng thống Moon Jae-in được sử dụng trong một tin giết người. Ảnh: YONHAP
Hình ảnh cắt từ chương trình tin tức của đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ Show TV ngày 25-2-2018 cho thấy ảnh Tổng thống Moon Jae-in được sử dụng trong một tin giết người. Ảnh: YONHAP

Ngày 25-2, Show TV đã sử dụng ảnh Tổng thống Moon trong một chương trình tin tức bao gồm vụ giết một phụ nữ giúp việc nhà người Philippines.

Sau khi nhận được phản đối mạnh mẽ từ Đại sứ quán Hàn Quốc ở Ankara, đài đã xóa video này trên mạng nhưng vẫn chưa phát tuyên bố nào thừa nhận đã phạm một lỗi nghiêm trọng.

Theo Yonhap, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: "Chính phủ đã thông qua Đại sứ quán đưa ra nhiều phản đối đài truyền hình ngay sau khi chương trình được phát sóng và yêu cầu xin lỗi. Seoul cũng yêu cầu đảm bảo ngăn ngừa xảy ra những sự cố tương tự trong tương lai".

Theo Yonhap, các quan chức đài truyền hình cho biết đài đã gửi một thư xin lỗi chính thức tới Chính phủ Hàn Quốc vào đầu tháng này, nhưng Seoul khẳng định lại quan điểm rằng lời xin lỗi chính thức phải được phát trên chương trình của đài.

Tin cùng chuyên mục