Kinh phí trên tăng 12% so với năm 2020, chủ yếu tập trung vào nghiên cứu khoa học cơ bản và trí tuệ nhân tạo (AI), các mạng lưới không dây 6G.
Trong đó, Hàn Quốc sẽ dành 1.800 tỷ won (1,66 tỷ USD) cho các nghiên cứu khoa học cơ bản, 287,9 tỷ won (265,2 triệu USD) cho công tác nghiên cứu trong các mảng công nghệ quan trọng, vật liệu và thiết bị, qua đó tăng khả năng tự lực về chuỗi nguồn cung, 139,1 tỷ won (128,1 triệu USD) cho nghiên cứu phát triển các ngành và dịch vụ trực tuyến trong nỗ lực nhằm hỗ trợ sáng kiến về chính sách kinh tế số mới. Đối với những đầu tàu tăng trưởng thế hệ mới như mạng lưới 6G và công nghệ xe tự lái, Hàn Quốc sẽ lần lượt đầu tư ở mức 17,2 tỷ won (15,8 triệu USD) và 24,9 tỷ won (22,9 triệu USD).
Ngoài ra là các khoản tiền lớn đầu tư công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực vũ trụ, hạt nhân…
Tin cùng chuyên mục

Hàn Quốc tăng nặng hình phạt với tội danh bạo hành trẻ em

Xả súng tại bữa tiệc ngoài trời ở Mexico làm 11 người thiệt mạng

Vai trò quan trọng của ASEAN

Đại hội đồng Liên hiệp quốc thảo luận về tình hình Myanmar

Kinh tế châu Âu còn nhiều khó khăn

Quốc gia Trung Mỹ đầu tiên dứt điểm bệnh sốt rét

Jakarta đoạt giải thưởng Giao thông vận tải bền vững

Lương y như từ mẫu ở Philadelphia

Hàn gắn
