Hàn Quốc đặc xá cho cựu Tổng thống Park Geun-hye

Chính phủ Hàn Quốc ngày 24-12 đã công bố danh sách được đặc xá nhân dịp Năm mới, trong đó có cựu Tổng thống Park Geun-hye - người đang thụ án 22 năm tù giam vì tội tham nhũng. 
Cựu tổng thống Park Geun-hye ra toà án Seoul ngày 25-8-2017. Ảnh: REUTERS
Cựu tổng thống Park Geun-hye ra toà án Seoul ngày 25-8-2017. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Yonhap, quyết định đặc xá cho cựu tổng thống 69 tuổi này được đưa ra dựa vào việc tình trạng sức khỏe của bà ngày càng giảm sút. Trong năm nay, bà Park Geun-hye đã phải nhập viện ba lần do chứng đau vai và thắt lưng mãn tính. Năm 2019, bà được phẫu thuật vai.

Bà Park Geun-hye bị tuyên án tổng cộng 22 năm tù giam, bắt đầu từ tháng 3-2017 sau khi bị luận tội và cách chức vì các cáo buộc tham nhũng và can thiệp bất hợp pháp vào việc đề cử ứng cử viên của đảng Tự do Hàn Quốc trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2016.

Việc đặc xá cho bà Park được cho là sẽ có tác động đáng kể đến cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 tới, vì bà có vai trò quan trọng đối với cử tri ở Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, thành trì của đảng Quyền lực của Nhân dân đối lập.

Tin cùng chuyên mục