Hàn Quốc cứng rắn trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Ngày 20-3, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha tuyên bố các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sẽ không được nới lỏng cho đến khi Bình Nhưỡng có hành động cụ thể về giải trừ vũ khí hạt nhân của nước này.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Nguồn: UN
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Nguồn: UN
Hãng tin Yonhap dẫn lời bà Kang cũng nhắc lại rằng Bình Nhưỡng sẽ không nhận được sự nhượng bộ nào nếu chỉ đơn thuần công khai đàm phán. Theo bà Kang, hiện không có đủ thời gian để đưa ra một lộ trình giải trừ vũ khí hạt nhân cụ thể trước cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên - Mỹ. 
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận chung bị trì hoãn giữa nước này với Mỹ sẽ được rút ngắn xuống còn một tháng, trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai miền Triều Tiên có sự cải thiện. Theo kế hoạch, hôm nay 21-3, Hàn Quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) sẽ thảo luận về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cũng như những nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân. 

Tin cùng chuyên mục