Hàn Quốc củng cố năng lực phòng thủ không gian

Ngày 23-9, giới chức Hàn Quốc thông báo không quân nước này đã thành lập một ủy ban không gian với sự tham gia của các chuyên gia dân sự, có nhiệm vụ xây dựng lộ trình cho Hàn Quốc mở rộng sự hiện diện trong không gian vũ trụ và tăng cường năng lực phòng thủ trước những mối đe dọa đang nổi lên.
Một tên lửa đạn đạo (SLBM) phóng từ tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho lớp 3.000 tấn tại Trung tâm Thử nghiệm ADD Anheung ở tỉnh Nam Chungcheong ngày 15-9. Ảnh: REUTERS
Một tên lửa đạn đạo (SLBM) phóng từ tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho lớp 3.000 tấn tại Trung tâm Thử nghiệm ADD Anheung ở tỉnh Nam Chungcheong ngày 15-9. Ảnh: REUTERS

Theo Yohap, lễ ra mắt Ủy ban Phát triển sức mạnh không gian không quân với 43 thành viên diễn ra tại trụ sở không quân ở thành phố Gyeryong, miền Trung Hàn Quốc. Đồng lãnh đạo ủy ban này là Tham mưu trưởng Không quân, Tướng Park In-ho và Giám đốc Viện Nghiên cứu không gian vũ trụ Hàn Quốc Lee Sang-ryool.

Ủy ban sẽ gồm 3 đơn vị phụ trách chính sách không gian vũ trụ, phòng thủ và hợp tác giữa các chuyên gia dân sự và quân sự. Hồi tháng 8, Tướng Park In-ho đã có cuộc gặp với Tư lệnh Các chiến dịch không gian Mỹ, Tướng John Raymond, tại Colorado và ký một thỏa thuận thành lập ban cố vấn chung về chính sách không gian để tăng cường hợp tác.

Tin cùng chuyên mục