Hàn Quốc có thủ tướng mới

Ngày 14-1, cựu Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun tuyên thệ nhậm chức thủ tướng mới của nước này.

Ông Chung Sye-kyun nổi tiếng là người có kinh nghiệm và chuyên môn trong các vấn đề kinh tế, từng đảm nhận các vị trí như Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng...

Cùng ngày, trong một diễn biến khác, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ lạc quan về mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trong bối cảnh Đặc phái viên hạt nhân của nước này là ông Lee Do-hoon sẽ tới Mỹ trong tuần này để thảo luận việc chia sẻ những đánh giá về diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên, cũng như các cách thức để hiện thực hóa tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn và tạo lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Số liệu của Liên hiệp quốc công bố ngày 14-1 cho thấy từ đầu năm đến nay, Hàn Quốc đã viện trợ nhân đạo 5,73 triệu USD cho Triều Tiên cải thiện tình hình y tế và khôi phục các ngôi làng hiện vẫn đang phải gánh chịu hậu quả của các cơn bão.

Tin cùng chuyên mục