Hàn Quốc chi 4,9 triệu USD cho dự án viện trợ Triều Tiên

Ngày 27-5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo, Hàn Quốc sẽ chi 4,9 triệu USD cho dự án viện trợ Triều Tiên của Liên hiệp quốc (LHQ) trong 6 năm tới, nhằm cải thiện nhận thức của người dân Triều Tiên về các nguyên tắc quốc tế trong thống kê và tính hữu dụng của dữ liệu. 

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hy vọng những nỗ lực này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để Triều Tiên có thể hòa nhập với cộng đồng quốc tế trong tương lai và tạo ra một thị trường chung duy nhất giữa hai miền Triều Tiên.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh LHQ (UNC) cho biết đang đàm phán với Hàn Quốc về việc khôi phục hoạt động tham quan Khu phi quân sự (DMZ) phân chia 2 miền Triều Tiên, vốn bị đình chỉ từ năm ngoái do dịch tả heo châu Phi bùng phát.

Trước đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo, chính phủ sẽ nối lại các chuyến tham quan DMZ trong tháng 6 tới khi khu vực này được xác nhận an toàn qua tiến hành xét nghiệm mẫu bệnh phẩm trong tháng 5.

Tin cùng chuyên mục