Hàn Quốc chế "bom cắt điện" chống Triều Tiên

Loại bom không gây thương vong này có thể làm tê liệt mạng lưới điện của CHDCND Triều Tiên trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

 
Bom graphite BLU của Mỹ từng sử dụng trong cuộc chiến vùng Vịnh 1990-1991. Ảnh: GLOBAL SECURITY
Bom graphite BLU của Mỹ từng sử dụng trong cuộc chiến vùng Vịnh 1990-1991. Ảnh: GLOBAL SECURITY

Yonhap ngày 8-10 dẫn các nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, “bom cắt điện” được Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD) phát triển là một phần quan trọng trong chương trình tấn công phủ đầu của Hàn Quốc có tên "Kill Chain".

"Bom cắt điện" làm bằng sợi than chì (graphite) được xử lý hóa học sẽ gây đoản mạch và phá vỡ mạng lưới điện.

Một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết: "ADD đã bảo đảm tất cả công nghệ chế tạo bom graphite. Chúng tôi đang ở giai đoạn sản xuất bom vào bất cứ lúc nào".

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã yêu cầu ngân sách năm 2018 bao gồm 500 triệu won (436.000 USD) cho dự án "bom cắt điện" nhưng Bộ Tài chính chưa phê duyệt, quan chức này cho biết thêm.

Hàn Quốc chế "bom cắt điện" chống Triều Tiên ảnh 1 Sợi than chì (graphite) trong "bom cắt điện" sẽ gây đoản mạch và phá vỡ mạng lưới điện đối phương. Ảnh: GLOBAL SECURITY
"Bom cắt điện" thường được gọi là "bom mềm" vì chỉ ảnh hưởng các hệ thống điện mục tiêu.

Loại bom này lần đầu tiên được Mỹ sử dụng chống Iraq trong cuộc chiến vùng Vịnh 1990-1991, sau đó được NATO sử dụng ở Serbia năm 1999.

Tin cùng chuyên mục