Hàn Quốc cấp phép cư trú đặc biệt cho công dân Myanmar

Ngày 12-3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết nước này sẽ cấp phép cư trú đặc biệt cho các công dân Myanmar vì lý do nhân đạo, bắt đầu từ ngày 15-3 tới. Các biện pháp khẩn cấp này sẽ được áp dụng cho khoảng 25.000 công dân Myanmar đang sống tại Hàn Quốc cho tới khi tình hình tại quốc gia Đông Nam Á này ổn định.

Cụ thể, Chính phủ Hàn Quốc sẽ cấp giấy phép cư trú tạm thời cho những người sắp hết hạn thị thực nhưng không thể gia hạn. Những người đã hết hạn thị thực sẽ được phép tạm thời ở lại Hàn Quốc cho tới khi họ có thể an toàn trở về Myanmar một cách tự nguyện.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này sẽ ngừng trao đổi quốc phòng với Myanmar và cấm xuất khẩu vũ khí sang Myanmar sau khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự. Bộ trên cũng cho biết Seoul sẽ hạn chế xuất khẩu các mặt hàng chiến lược khác, xem xét lại viện trợ phát triển.

Tin cùng chuyên mục