Hàn Quốc cam kết góp 2,72 triệu USD chống biến đổi khí hậu

Yonhap đưa tin Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết, nước này sẽ đóng góp tổng cộng 3,6 tỷ won (2,72 triệu USD) cho một quỹ quốc tế giúp các nước đang phát triển ứng phó với những tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu.

Số tiền này sẽ được đóng góp cho Quỹ Thích ứng (Adaptation Fund) trong 3 năm, từ năm 2023, mỗi năm góp 1,2 tỷ won. Kế hoạch trên được Hàn Quốc công bố tại đối thoại cấp cao các bên đóng góp cho Quỹ Thích ứng, diễn ra tại Ai Cập bên lề Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (COP27). Đây là đóng góp đầu tiên của Hàn Quốc cho quỹ này.

Quỹ Thích ứng được thành lập năm 2001 theo Nghị định thư Kyoto trong khuôn khổ Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu, nhằm tài trợ cho các dự án và chương trình ở các nước đang phát triển dễ bị tổn thương trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Từ năm 2010 đến nay, quỹ đã cung cấp 923,5 triệu USD cho các dự án và chương trình, trong đó có 132 dự án cụ thể.

Tin cùng chuyên mục