Hàn Quốc, Australia đẩy mạnh bảo vệ môi trường

Theo Yonhap, luật đặc biệt về giảm thiểu và quản lý bụi dạng hạt có hiệu lực tại Hàn Quốc từ ngày 15-2, sẽ tạo nền tảng pháp lý cho các chính quyền địa phương áp đặt những hạn chế bắt buộc đối với các nhà máy nhiệt điện, cũng như hoạt động phát thải bụi mịn.

Bộ Môi trường Hàn Quốc đã công bố danh sách 101 cơ sở phát thải bụi mịn quy mô lớn trên cả nước sẽ là đối tượng điều chỉnh của luật đặc biệt, đồng thời ước tính khoảng 36.000 công trình xây dựng sẽ bị xếp vào loại công trình phát thải bụi mịn. Các hạn chế về xe cộ lưu thông cũng sẽ được áp đặt tùy theo chỉ thị của từng địa phương. Mọi hành vi vi phạm có thể bị phạt tới 1.780USD.

Trong khi đó, Tòa án Môi trường và đất đai bang New South Wales, Australia, vừa ra phán quyết bác dự án phát triển mỏ than cốc của Công ty Gloucester Resources do lo ngại khu mỏ gây hậu quả nghiêm trọng đối với ô nhiễm toàn cầu. Đây là lần đầu tiên một tòa án Australia từ chối chấp thuận một dự án khai thác than do lo ngại tác động làm Trái đất nóng lên.

Tin cùng chuyên mục