Hạn hán khiến 2,73 triệu người tại Somalia bị đói

Hạn hán đang đẩy hơn 2,73 triệu người tại Somalia vào tình trạng khủng hoảng an ninh lương thực trầm trọng. Đây là đánh giá của các nhà hoạt động nhân đạo của Liên hiệp quốc trong báo cáo công bố ngày 3-6 về tình hình hạn hán khu vực.

Theo Văn phòng Liên hiệp quốc về điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA), các đợt mưa đầu xuân hàng năm đã đến muộn tại nhiều khu vực của Somalia và chủ yếu ở dưới mức trung bình. Tình hình hạn hán được dự báo sẽ càng trở nên tồi tệ từ nay đến tháng 9.

Trong khi đó, tại một số nơi xảy ra lũ quét làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 400.000 người. OCHA cho biết trong năm 2021, cơ quan này dự kiến cần khoảng 1,09 tỷ USD viện trợ quốc tế để cứu trợ khẩn cấp cho 4 triệu người Somalia, nhưng hiện mới chỉ huy động được 20% khoản tiền trên.

Tin cùng chuyên mục