Hạn chế số lượng đại biểu tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ tiếp tục do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì thay vì Bộ VH-TT-DL chủ trì như dự kiến trước đó và số lượng đại biểu tham dự cũng được đề nghị hạn chế.
Hạn chế số lượng đại biểu tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020

Ngày 23-3, Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản số 1192/BVHTTDL-VHCS về việc tổ chức lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020. Theo đó, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 sẽ tiếp tục do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì thay vì Bộ VH-TT-DL chủ trì như dự kiến trước đó và số lượng đại biểu tham dự cũng được đề nghị hạn chế.

Trong văn bản của Bộ VH-TT-DL gửi UBND tỉnh Phú Thọ nêu rõ: Bộ VH-TT-DL nhận được công văn số 11802-CV/VP/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 tại tỉnh Phú Thọ. Tại công văn đã thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư đồng ý với đề xuất điều chỉnh việc tổ chức lễ dâng hương tại tỉnh Phú Thọ với nội dung như sau:

Cụ thể, Lễ giỗ Tổ Hùng Vương sẽ diễn ra từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 ngày 2-4-2020 tức ngày 10-3 Âm lịch tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng- Phú Thọ. Trình tự thực hiện như các năm khác do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì (không truyền hình trực tiếp lễ dâng hương). Tỉnh Phú Thọ và cụ thể là Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ sẽ chủ trì lễ dâng hương.

Thành phần tham dự lễ Giỗ Tổ gồm đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và hạn chế số lượng đại biểu tham dự.

Tin cùng chuyên mục