Haiti yêu cầu Mỹ đưa quân trợ giúp

Chính phủ lâm thời của Haiti đã yêu cầu Mỹ triển khai quân đội để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng trong lúc ổn định đất nước sau khi Tổng thống Jovenel Moðse bị ám sát. Theo AP, Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph tin rằng, các đối tác của Haiti có thể hỗ trợ cảnh sát quốc gia ổn định tình hình. 
Haiti đề nghị Mỹ và Liên hợp quốc đưa quân đến bảo vệ, sau khi Tổng thống Jovenel Moðse bị ám sát. Ảnh: Twitter
Haiti đề nghị Mỹ và Liên hợp quốc đưa quân đến bảo vệ, sau khi Tổng thống Jovenel Moðse bị ám sát. Ảnh: Twitter

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho đến nay chưa đưa ra dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ hỗ trợ quân sự cho Haiti. Hiện tại, Mỹ chỉ có kế hoạch cử các quan chức FBI đến hỗ trợ cuộc điều tra về vụ ám sát. 

Trong khi chưa thể ổn định tình hình, ở Haiti lại xảy ra cạnh tranh quyền lực. Thượng viện Haiti đã ban hành một nghị quyết tuyên bố Chủ tịch cơ quan lập pháp nước này, ông Joseph Lambert, là Tổng thống lâm thời Haiti. Đây được coi là động thái thách thức quyền lực của Thượng viện đối với Thủ tướng lâm thời Claude Joseph, người được Liên hiệp quốc coi là lãnh đạo hợp pháp của nước này cho tới khi diễn ra cuộc bầu cử mới.

Tin cùng chuyên mục