Hai vụ án mạng khiến 2 người tử vong ở tỉnh Bình Phước

Chỉ trong vòng 2 ngày ở huyện Chơn Thành và huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã liên tiếp xảy ra 2 vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Ngày 8-10, nguồn tin riêng của phóng viên Báo SGGPO cho biết, hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Bùi Văn Song (SN 1952, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 7 giờ 30 ngày 6-10, Song ngổi uống trà với ông Ng.Tr.T. (SN 1950) tại nhà ông Ng.V.Th. (SN1950, cùng ngụ tỉnh Bình Phước) ở ấp 6, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Trong lúc uống trà, giữa Song và ông T. xảy ra cãi nhau lớn tiếng. Sau đó, ông T. xông tới đánh vào bụng Song. Bực tức, Song lấy con dao thái lan để trên bàn uống trà đâm vào phần bụng của ông T. khiến ông này trọng thương gục tại chỗ.

Người dân đưa ông T. đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Chơn Thành cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, bắt giữ đối tượng gây án. Bước đầu, Song khai báo như trên.

Trong 1 vụ khác, khoảng 19 giờ 30 ngày 5-10, tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xảy ra vụ “giết người”. Nạn nhân là Th.Th.Tr. (SN 1979), hung thủ là Lã Thanh Danh (SN 1996, cùng ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). Sau khi gây án, Danh đã tới công an đầu thú khai nhận hành vi.

Công an huyện Đồng Phú đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu, nguyên nhân vụ án mạng là do mâu thuẫn từ trước.

Tin cùng chuyên mục