Hai vợ chồng nghèo bệnh nặng

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Bảnh (ảnh, 65 tuổi) và ông Lê Văn Hùng (61 tuổi) ngụ tại 194 ấp Tân An, xã Tân Bình (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) cùng bị bệnh nặng. 
Hai vợ chồng nghèo bệnh nặng

Bà Bảnh mắc bệnh ung thư đại tràng từ 5 năm nay, rồi di căn sang ung thư tử cung, không còn sức đi làm cỏ mướn. Còn ông Hùng mắc bệnh tắc nghẽn động mạch phổi mãn tính từ 2 năm nay, sức khỏe ngày càng sa sút.

Để phụ con lo kinh tế gia đình, ông Hùng chỉ có thể gắng gượng giăng câu, đặt lờ kiếm ít cá. Gánh nặng gia đình do con trai là anh Lê Hòa Hiệp (28 tuổi) lo liệu, mà anh làm nghề bốc vác xi măng cát đá, mỗi ngày chỉ kiếm được 150.000-200.000 đồng. 

Bà Bảnh ngày càng bệnh nặng, mỗi tháng phải xạ trị 3 lần tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, mỗi lần tốn 3 triệu đồng. Anh Hiệp phải vay mượn của bà con và tạm ứng tiền công bốc vác để lo chữa bệnh cho mẹ. Nợ nần bủa giăng, cuộc sống gia đình ngày càng khốn đốn. Rất mong sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái để anh Hiệp có điều kiện chữa trị bệnh cho mẹ. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục