Hai trường hợp trốn khỏi bệnh viện dã chiến ở Trà Vinh đã quay trở lại

Ngày 2-6, ông Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết, 2 người rời khỏi Bệnh viện dã chiến số 1 (thuộc Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh) đã quay trở lại.
Hai trường hợp trốn khỏi bệnh viện dã chiến ở Trà Vinh đã quay trở lại

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, ngày 1-6, Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Trà Vinh tiếp nhận 2 trường hợp nhưng sau đó đã trốn khỏi nơi này vào trưa cùng ngày.

Cụ thể, trường hợp 1 là P.L. (nam, 32 tuổi, thuộc khóm 6, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) và L.T.Tr. (nữ, 80 tuổi, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, vào ngày 26-5 có đi thăm con tại quận Gò Vấp, TPHCM).

Hai trường hợp này có triệu chứng cảm, sốt, nên Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh chuyển 2 trường hợp trên đến Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Trà Vinh để theo dõi.

Sáng ngày 1-6, Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Trà Vinh tiếp nhận, nhưng đến trưa cùng ngày thì cả hai bỏ trốn.

Tin cùng chuyên mục