Hai thanh niên khống chế hiếp dâm bé gái 15 tuổi cướp tài sản


Khi bé gái 15 tuổi đang đi xe đạp điện, 2 thanh niên đi xe máy áp sát ép ngã rồi dùng vũ lực đưa lên xe chở vào vườn điều. Tại đây, chúng thực hiện hành vi đồi bại, xong cướp đi 170 ngàn đồng rồi tẩu thoát.

Ngày 28-12, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Nam (19 tuổi) và Nguyễn Quốc Trị (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Cướp tài sản”.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 15 giờ 45 ngày 22-12, cháu N.T.N.A. (15 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đi xe đạp điện trên đường liên thôn theo hướng từ ấp Thuận Tân, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú ra đường ĐT 741 để đi học.

Khi cháu N. đi tới đoạn đường vắng thuộc ấp Thuận Hoà 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú thì bị 2 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy ngược chiều ép sát đẩy bé N. cùng xe ngã xuống đường. Bé N. chưa hiểu chuyện gì thì đối tượng ngồi sau dùng vũ lực khống chế đưa bé N. lên xe máy.

Sau đó, cả 2 thanh niên chở tới vườn điều cách đó khoảng 100m. Đối tượng ngồi sau thực hiện hành vi đòi bại với bé N. Một lúc sau, đối tượng lục lọi và uy hiếp lấy đi 1 ba lô, áo khoác và 170 ngàn đồng. Cả 2 nổ máy rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Bé N. hoảng loạn chạy ra hô hoán và tới công an trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, công an đã lấy lời khai bé N., khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an đã xác định 2 đối tượng gây án là Nam và Trị.

Ngày 24-12, công an đã mời cả 2 đối tượng này lên trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, cả 2 thừa nhạn hành vi phạm tội như trên. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục