Hải quan TPHCM hướng đến mục tiêu trở thành hải quan thông minh, hiện đại, chuyên nghiệp

Sáng 26-6, Đảng bộ Cục Hải quan TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2020-2025). 

Tham dự có đại diện lãnh đạo Tổng cục Hải quan, các ban Đảng Thành ủy và 144 đại biểu, thay mặt cho hơn 1.000 đảng viên của 21 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Cục Hải quan TPHCM. Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, thay mặt lãnh đạo Thành ủy dự và chỉ đạo đại hội.

 Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Cục Hải quan TPHCM nêu bật những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực: Giám sát quản lý, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; công tác thu ngân sách Nhà nước, quản lý thuế; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma tuý và các hoạt động nghiệp vụ ngành. Trong 5 năm, từ 2015 đến 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 530.870 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu pháp lệnh hơn 12.500 tỷ đồng; Đảng bộ lãnh đạo tốt công tác Đảng, hoạt động của các đoàn thể, kết nạp 120 đảng viên mới…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến phát biểu chỉ đạo đại hội
Quang cảnh đại hội
Đại hội thảo luận, thống nhất cao với mục tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu quả; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; tận dụng mọi nguồn lực và thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để xây dựng, phát triển thành công Cục Hải quan TPHCM trở thành hải quan thông minh, hiện đại, chuyên nghiệp, hành động trách nhiệm, liêm chính, phục vụ nhân dân. Đại hội nhất trí với 8 chỉ tiêu phát triển chủ yếu trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, bảo đảm thực hiện 100% các chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan; hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước hàng năm; 100% cán bộ lãnh đạo từ cấp đội trở lên đạt chuẩn về trình độ chính trị, chuyên môn; 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng…
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo của Đảng bộ trên các mặt, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu phát triển mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra; giữ vững mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được giữ vững. Trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến đề nghị tập trung vào 6 nội dung trọng tâm về, bao gồm: Xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức hải quan TPHCM theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa; đổi mới cơ chế, chính sách trong quản lý, thực hiện các thủ tục hải quan theo hướng thông thoáng, chặt chẽ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng cho yêu cầu phát triển của Hải quan TPHCM; đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức đoàn thể; phối hợp tốt với các sở ngành thành phố kiến nghị tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách để bảo đảm thực hiện các chỉ tiêu về sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực thi các chính sách hải quan, tạo điều kiện tốt nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2020-2025 gồm 21 đồng chí; đồng chí Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM tái cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin cùng chuyên mục