Hải quân Morocco giải cứu gần 350 người di cư trên biển

Hãng thông tấn MAP của Morocco đưa tin hải quân nước này vừa giải cứu 344 người di cư bằng thuyền lênh đênh ở Địa Trung Hải và Đại Tây Dương. Những người di cư phần lớn từ khu vực Nam sa mạc Sahara ở châu Phi, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. 
Ảnh minh họa: AP
Ảnh minh họa: AP

Họ được các tàu của Hải quân Hoàng gia cứu trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 14-7. Sau đó, họ được chuyển tới các cảng gần nhất tại Morocco và được bàn giao cho lực lượng Hiến binh Hoàng gia. 

Dòng người di cư tới châu Âu vẫn chưa giảm bớt, dù các biện pháp nghiêm ngặt hơn đã được triển khai trong bối cảnh châu Âu tăng cường ứng phó với đại dịch Covid-19. Những người di cư tìm cách tới các vùng Melilla và Ceuta của Tây Ban Nha giáp biên giới Morocco hoặc đất liền của Tây Ban Nha, hoặc tới quần đảo Canary ngoài khơi Đại Tây Dương.

Theo số liệu của Tổ chức Di trú quốc tế (IOM), gần 2.100 người di cư đã thiệt mạng khi tìm cách vượt biển để đến Tây Ban Nha trong 6 tháng đầu năm nay, gần bằng con số ghi nhận cả năm ngoái.

Tin cùng chuyên mục