Hải quân điều tàu đưa ngư dân bị nạn vào bờ

Ngày 15-8, tàu 743 thuộc Hải đoàn 129 Quân chủng Hải quân (đóng quân tại phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu) đã cập cảng và đưa ngư dân Nguyễn Văn Việt (26 tuổi, trú tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) bị tai nạn trong quá trình đánh bắt hải sản về bờ an toàn và bàn giao cho lực lượng chức năng.
Lực lượng chức năng thăm hỏi và đưa thuyền viên gặp nạn vào bờ
Lực lượng chức năng thăm hỏi và đưa thuyền viên gặp nạn vào bờ

Trước đó vào ngày 14-8, tàu cá Bến Tre 92792TS do ông Phạm Hiếu Chiến (trú tại tỉnh Bến Tre) làm chủ đang đánh bắt hải sản trên thềm lục địa phía Nam gần mỏ Đại Hùng thì anh Việt là thuyền viên của tàu bị cẩu va trúng vùng mặt và trán.

Ngay sau đó thuyền trưởng đã đưa thuyền viên này vào sơ cứu tại mỏ Đại Hùng, nhưng do vết thương nặng, điều kiện cấp cứu trên biển hạn chế, có thể nguy hiểm đến tính mạng nên đã thông báo cho lực lượng Hải quân.

Sau khi nhận thông tin, Hải đoàn 129 đã điều động tàu 743 nhanh chóng cơ động đến mỏ Đại Hùng trong điều kiện thời tiết sóng cấp 5, cấp 6 để tiếp nhận, đưa thuyền viên gặp nạn vào bờ.

Hiện sức khỏe anh Việt cơ bản đã ổn định.

Tin cùng chuyên mục