Hai ngư dân Bình Định bị nạn khi đánh bắt trên biển xuyên tết

Hai ngư dân Bình Định đang đánh bắt trên chuyến biển xuyên Tết Nguyên đán Nhâm Dần thì không may bị nạn, 1 người tử vong nghi do đột quỵ, người còn lại rơi xuống biển mất tích khi đang chèo thuyền thúng đi câu cá ngừ đại dương.
Năm nay có khoảng 2.500 tàu cá của ngư dân Bình Định vươn khơi ăn tết trên biển
Ngày 9-2, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định đã phát đi thông tin về 2 ngư dân tỉnh này bị nạn khi đánh bắt xuyên tết trên biển. Nạn nhân là ông Nguyên Văn M. (thuyền viên trên tàu cá BĐ 98389 TS) và Nguyễn Thành T. (41 tuổi, thuyền viên tàu BĐ 96716 TS).

Trước đó, ngày 6-2, tàu cá BĐ 98389 TS do ngư dân Trần Văn Trí (phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang hành nghề mành chụp ở vùng biển cách Đông Nam TP Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 160 hải lý thì thuyền viên M. bị bất tỉnh, người tím tái (nghi do đột quỵ). Sau 1 ngày thì thuyền viên M. tử vong, thi thể được các ngư dân đưa về cảng Hòn Rớ (TP Nha Trang) để bàn giao cho người nhà mai táng vào ngày 8-2.

Cùng thời điểm trên, tại vùng biển cách bãi Sa Bin – quần đảo Trường Sa khoảng 13 hải lý, tàu cá BĐ 96716 TS do ông Nguyễn Văn Sang ở phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn làm chủ, ủy quyền cho ông Trần Quốc Hải (trú cùng địa phương) làm thuyền trưởng đang câu cá ngừ đại dương. Đến 2 giờ 30 phút cùng ngày, ngư dân T. xuống thúng bơi đi câu đêm thì không may bị lật thúng, rơi xuống biển mất tích.

Nhận được tin báo của đại diện tàu cá BĐ 96716 TS, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định đã chỉ đạo đài canh trực tìm kiếm cứu nạn liên hệ thường xuyên, kêu gọi các tàu cá hoạt động gần khu vực tàu BĐ 96716 TS nỗ lực tìm kiếm tung tích ngư dân M..

Tàu BĐ 98389 TS xuất bến ngày 21-1 còn tàu BĐ 96716 TS xuất bến ngày 24-1, đều từ bến Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn) đánh bắt xuyên Tết Nguyên đán. Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, năm nay có trên 14.000 ngư dân (2.500 tàu cá) tỉnh này ra khơi đánh bắt xuyên tết, tăng trên 1.000 ngư dân so với tết năm 2021.

Tin cùng chuyên mục