Hai miền Triều Tiên gỡ mìn ở khu phi quân sự

Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 1-10 bắt đầu gỡ mìn ở khu vực biên giới 2 nước theo tinh thần thỏa thuận gần đây để giảm căng thẳng và ngăn chặn các cuộc đụng độ ngẫu nhiên.

Theo Yonhap, sau hội nghị thượng đỉnh mới nhất giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng hồi tháng trước, các lãnh đạo quốc phòng hai nước đã ký thỏa thuận xác nhận phần quân sự của tuyên bố thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4. Nội dung chính của phần này là loại bỏ “tất cả các hành vi thù địch” chống lại nhau và loại bỏ nguy cơ chiến tranh.

Khu vực an ninh chung (JSA) trong khu phi quân sự (DMZ) và một phần của khu vực Cheorwon, tỉnh Gangwon là 2 nơi đầu tiên được gỡ mìn. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chủ trì tiến trình gỡ mìn khẳng định sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng thỏa thuận quân sự sẽ được thực hiện một cách có hệ thống và bình thường. Hai miền Triều Tiên dự kiến thực hiện dự án khai quật hài cốt chung tại khu vực Cheorwon từ ngày 1-4 đến 31-10-2019.

Tin cùng chuyên mục