Hai liên hoan múa quốc tế tổ chức tại Việt Nam

Từ ngày 16 đến 22-9, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL)  phối hợp với Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tổ chức Liên hoan Múa quốc tế 2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình. 
Liên hoan Múa quốc tế 2017 có sự tham gia của 24 đoàn nghệ thuật Việt Nam và quốc tế gồm các đoàn đến từ Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ai Cập, Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Colombia, Bangladesh và Philippines (2 đoàn).
Hội đồng nghệ thuật gồm 6 thành viên là các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu nghệ thuật múa tiêu biểu của Việt Nam và quốc tế. Liên hoan lần đầu cách đây 3 năm tại TP Huế với 37 tiết mục múa dân gian, múa hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa các nước.
Liên hoan Múa đương đại - Sự gặp gỡ Á - Âu 2017 (lần VII) sẽ diễn ra tại Hà Nội và TPHCM từ ngày 20-9 đến 14-10. Năm nay, ngoài 2 vở múa của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế còn có 4 vở múa của các nghệ sĩ đến từ Đức, Pháp, Canada, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha.
Ngoài ra sẽ có 3 triển lãm về múa và hình thể với những hình ảnh về người nghệ sĩ thể hiện trên sàn múa. Dự kiến, liên hoan sẽ đến với không gian Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) và Phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đây là sáng kiến của Hiệp hội Các viện văn hóa và Đại sứ quán châu Âu tại Việt Nam, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011. 

Tin cùng chuyên mục