Hai học sinh chết đuối thương tâm ở hồ Trị An

Ngày 4-5, ông Trần Đức Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 em học sinh tử vong.

Các nạn nhân gồm: Trần Đăng Kh. (sinh năm 2011, đang học lớp 4 Trường tiểu học Mã Đà) và Nguyễn Nguyên Thiên B. (sinh năm 2009, học sinh lớp 6). Cả 2 em này đều cùng ngụ ấp 1, xã Mã Đà.

Hồ Trị An ngày càng thu hút nhiều người dân đến vui chơi giải trí 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 3-5, Kh. và B. cùng 5 em học sinh khác sau khi đá bóng thì vào khu vực hồ phụ của hồ Trị An thuộc tổ 6, ấp 2, xã Mã Đà chơi. Tại đây, Kh. và B. trượt chân xuống khu vực nước sâu và bị đuối nước. Thấy vậy, các em còn lại chạy về nhà kêu cứu. Khi người lớn tới nơi, đưa Kh. và B. lên bờ, đến trạm y tế cấp cứu nhưng cả 2 em đã tử vong.

Theo ông Sơn, thời gian gần đây, trên khu vực hồ Trị An nói chung và tại khu vực xã Mã Đà nói riêng, liên tục xảy ra nhiều vụ đuối nước. Để hạn chế tình trạng này, các cơ quan chức năng đã cắm biển báo ở nhiều vị trí nguy hiểm, thế nhưng do hồ Trị An quá rộng nên những tai nạn đuối nước vẫn xảy ra.

Tin cùng chuyên mục