Hai đối tượng cướp ngân hàng ở Quảng Nam lãnh 19 năm tù

Ngày 3-6, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thái Thành (26 tuổi) và Vũ Hồng Quang (28 tuổi, cùng huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ và tiêu xài nên Thành rủ Quang tìm ngân hàng ở huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) để cướp. Khoảng 8 giờ ngày 1-4-2020, Thành và Quang rủ nhau đi cướp ngân hàng.

Hai đối tượng cướp ngân hàng ở Quảng Nam lãnh 19 năm tù ảnh 1 Đối tượng Thành và Quang tại phiên tòa sơ thẩm
Cả hai đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác, đeo khẩu trang, dùng băng keo dán lon nước ngọt rồi gắn tim đèn vào để giả hình quả lựu đạn. Khi đến chợ Trạm (xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), Thành vào chợ mua thêm 1 con dao, giấu trong người.

Đến khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, đến trước sân Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank Chu Lai, nhìn thấy có ít khách hàng, Thành bảo Quang đứng ngoài cảnh giới để mình vào bên trong cướp tiền của ngân hàng.

Vào trong ngân hàng, Thành rút con dao kề vào cổ, uy hiếp, khống chế một nữ nhân viên đến quầy giao dịch, đồng thời yêu cầu các nhân viên bên trong quầy bỏ tiền vào ba lô. Nghe chuông báo động, Quang cầm quả lựu đạn giả chạy vào đe dọa, yêu cầu các nhân viên mở két sắt lấy tiền bỏ vào ba lô.

Lấy được tiền, cả hai chạy về huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Trên đường đi, hai đối tượng dừng dọc đường, đốt những dụng cụ mang đi cướp để phi tang chứng cứ. Quang đưa toàn bộ số tiền cướp được cho Thành cất giấu rồi đi về nhà. Thành lấy 20 triệu đồng trong tổng số tiền cướp được đi trả nợ và lấy xe máy đang cầm cố trước đó.

Do lo sợ bị phát hiện, Thành và Quang đến Công an huyện Bình Sơn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Nguyễn Thái Thành và Vũ Hồng Quang đã cướp tại Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank Chu Lai số tiền hơn 200 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Thái Thành 10 năm tù, Vũ Hồng Quang 9 năm tù về tội danh trên.

Tin cùng chuyên mục