Hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị đề nghị mức án 5 đến 7 năm tù

Với các cáo buộc sai phạm giao đất cho doanh nghiệp làm dự án trên núi Chín Khúc, 2 cựu Chủ tịch UBND Khánh Hòa, cùng 4 bị cáo khác là cựu lãnh đạo các sở ngành bị Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị mức án từ 3 đến 7 năm tù.

Các bị cáo nghe đại diện Viện Kiểm sát đọc bản luận tội
Các bị cáo nghe đại diện Viện Kiểm sát đọc bản luận tội

Sáng 7-4, TAND Khánh Hòa tiếp tục phần tranh luận vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai đối với ông Nguyễn Chiến Thắng (67 tuổi), Lê Đức Vinh (57 tuổi, đề là cựu Chủ tịch UBND tỉnh), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và 4 cựu lãnh đạo sở ngành trong việc giao đất cho Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Khánh Hòa (Công ty Khánh Hòa) làm dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự, Biệt thự sông núi Vĩnh Trung, phá núi Chín Khúc.

Bước vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát đọc phần luận tội, phân tích các sai phạm của 7 bị cáo trong quá trình triền khai hai dự án trên. Theo đó, các bị cáo đều bị buộc tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị mức án đối với các bị cáo

Theo đó, Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Nguyễn Chiến Thắng là người đứng đầu UBND tỉnh thời điểm đó, có vai trò cao nhất, quản lý và điều hành hoạt động chung của tỉnh, nắm quyền quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của toàn tỉnh nên phải chịu mức hành phạt cao nhất. Do đó, đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Nguyễn Chiến Thắng mức án 6-7 năm tù. Ông Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên cùng bị đề nghị mức án 5-6 năm tù.

Các ông Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở TN-MT) và ông Lê Văn Dẽ (cựu Giám đốc Sở Xây dựng) bị đề nghị 4-5 năm tù. Bị cáo Trần Văn Hùng (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở TN-MT) bị đề nghị phạt 3-4 năm tù.

Mức án này được Viện Kiểm sát đưa ra sau khi đã ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như nhân thân tốt, có nhiều đóng góp cho tỉnh, chưa có tiền án tiền sự… 

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, 7 bị cáo đều là những lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ngành có trình độ, am hiểu pháp luật, nhưng đã cố tính ký các quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, miễn tiền sử dụng đất của hai dự án trên tại núi Chín Khúc Công ty Khánh Hòa trái pháp luật.

Trong đó, ông Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên khi còn đương nhiệm đã trực tiếp ký các quyết định giao 513ha đất cho Công ty Khánh Hòa trái pháp luật để thực hiện dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự.

Còn hai cựu giám đốc Sở TN-MT là Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái, và Trần Văn Hùng (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở TN-MT) đã tham mưu cho lãnh đạo ký quyết định trên. Đồng thời, cho doanh nghiệp miễn tiền sử dụng 370ha đất trong dự án trái quy định.

Đối với ông Lê Đức Vinh đã ký quyết định cho phép Công ty Khánh Hòa chuyển mục đích sử dụng đất hơn 19,65ha từ đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích đất ở, đất có mục đích công cộng để thực hiện dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung.  Với quyết định này ông Vinh bị cáo buộc vi  phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, vi phạm quy định pháp luật về quản lý đất đai.

Bị cáo Lê Văn Dẽ, Lê Mộng Điệp, Trần Văn Hùng tham mưu để cấp trên ký quyết định sai phạm trên.

Tin cùng chuyên mục