Hai cháu nhỏ thương vong nghi ăn nhầm bả chó giống kẹo mút

Sau khi ăn vật thể lạ có hình dáng giống kẹo mút, 2 cháu bé 4 tuổi lên cơn co giật, khó thở, một cháu đã tử vong.
Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc

Sáng 19-4, bà Phan Thị Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ việc hai cháu nhỏ thương vong nghi ăn nhầm bả chó.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, cháu La Thu N. (4 tuổi, trú thôn 15, xã Nam Dong) và cháu Phạm Lê Anh T. ( 4 tuổi, trú cùng thôn) cùng nhau chơi đùa ngoài sân. Tại đây, cháu T. và cháu N. tìm thấy vật thể lạ có hình dáng giống kẹo mút nên rủ nhau ăn. Tuy nhiên, sau khi ăn vật thể lạ thì cả hai lên cơn co giật, khó thở...

Phát hiện sự việc, người nhà đã đưa 2 cháu đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên, cháu La Thu N. đã tử vong. Riêng cháu Phạm Lê Anh T. được tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông để cấp cứu.

“Sau khi nhận thông tin vụ việc, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường thì phát hiện một vật thể lạ giống hình chiếc kẹo mút nghi là bả chó. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ”, bà Phan Thị Hoàn thông tin.

Tin cùng chuyên mục