Hai anh em ruột đâm chết hai người lúc rạng sáng

Chỉ vì mâu thuẫn, hai anh em ruột đã dùng dao đâm chết hai người lúc rạng sáng nay, 8-2.

Sáng nay, 8-2, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, sau nhiều giờ truy bắt, các trinh sát Đội cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Phước Long (TP Nha Trang) đã bắt được hai hung thủ dùng dao giết hại hai người trên địa bàn phường Phước Long vào rạng sáng cùng ngày.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, ban đầu xác định, mâu thuẫn xảy ra khoảng 1 giờ cùng ngày, tại quán rửa xe của anh Võ Trung Hiếu (SN 1994, trú đường Trường Sa, phường Phước Long, TP Nha Trang).

Thời điểm này, anh Võ Trường Thuận (SN 1981, trú đường Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, Nha Trang) cùng ba người khác đang ngồi nhậu cùng người chủ quán rửa xe thì Bùi Ngọc Tú (SN 2001, trú đường Phước Long, phường Phước Long) chạy xe máy tới. Sau đó, Tú đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của anh Hiếu đang ngồi nhậu.

Một lúc sau, Tú để xe máy lại rồi đi bộ về. Nhóm anh Hiếu tưởng mọi chuyện bình thường nên tiếp tục ngồi nhậu. Nhưng sau đó, Tú quay lại cùng anh ruột là Bùi Ngọc Thanh (SN 1994).

Hai đối tượng gây án đã bị bắt

Ngay sau khi dừng xe máy, áp sát chỗ nhóm anh Hiếu đang nhậu thì Thanh lao vào dùng hung khí đánh, chém tới tấp nhóm nhậu.

Bị đánh bất ngờ, nhóm người này tháo chạy nhưng không kịp. Theo đó, anh Thuận bị Tú lao vào đâm trúng, gây thương tích nặng. Còn Thanh đã dùng dao bầu chém vào tay của anh Thuận.

Trong lúc hỗn loạn, thấy bạn nhậu bị chém, anh Hiếu đã quay lại đuổi đánh Tú thì bị đối tượng này dùng dao đâm vào ngực trái, trúng tim, gục ngã. Do vết thương quá nặng, anh Hiếu và Thuận đã tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Sau khi gây án, hai anh em Thanh, Tú nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, trên đường rút chạy, Thanh và Tú đã bị tổ tuần tra Công an phường Phước Long và Công an TP Nha Trang vây bắt sau đó ít giờ.

Tin cùng chuyên mục