Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách giúp tránh đóng cửa chính phủ

Với 226 phiếu thuận và 200 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật quan trọng nhằm cấp ngân sách giúp chính phủ liên bang duy trì hoạt động đến ngày 16-12, qua đó tránh được tình trạng đóng cửa một phần chính phủ vào thời điểm chỉ còn chưa đầy 6 tuần là đến cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ. 
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN

Dự luật trên, bao gồm khoản viện trợ bổ sung 12,3 tỷ USD cho Ukraine, cũng đã được Thượng viện Mỹ thông qua. Dự luật đã được chuyển lên Tổng thống Mỹ Joe Biden ký phê chuẩn thành luật.

Theo dự toán, ngân sách dành cho các cơ quan liên bang sẽ cạn kiệt vào nửa đêm 30-9 và nếu dự luật trên không được thông qua, các cơ quan chính phủ sẽ buộc phải đóng cửa một phần vào ngày 1-10 vì thiếu kinh phí - một kịch bản ngày càng trở nên phổ biến trong bối cảnh 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa tranh cãi kịch liệt về vấn đề phân bổ ngân sách.

Tin cùng chuyên mục